11:02, 06/02/2018

Thắm tình hữu nghị Khánh Hòa - Attapư

Chiều 6-2, ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với đoàn công tác của tỉnh Attapư (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) sang thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

 

Chiều 6-2, ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với đoàn công tác của tỉnh Attapư (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) sang thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

 

Tại buổi gặp, ông Ùn-Lạ-Xay-Nha-Sít - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Attapư (trưởng đoàn) bày tỏ vui mừng khi thấy tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Attapư, ông Ùn-Lạ-Xay-Nha-Sít gửi lời chúc Tết đến lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Nhân dịp này, tỉnh Attapư cũng trao tặng 145 triệu đồng để Khánh Hòa khắc phục hậu quả bão lũ. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Duy Bắc cảm ơn sự quan tâm của chính quyền và nhân dân Attapư.


Tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Attapư ký kết biên bản hợp tác ngày 2-11-2009. Kể từ khi thiết lập quan hệ hợp tác đến nay, mối quan hệ giữa 2 tỉnh đã đạt được nhiều thành quả rõ rệt, đặc biệt là trên các lĩnh vực giáo dục, y tế và tư pháp. Năm 2011, tỉnh Khánh Hòa tổ chức đoàn công tác sang thăm và làm việc tại  tỉnh Attapư, đồng thời trao tặng một số thiết bị (trị giá 1,7 tỷ đồng) phục vụ giảng dạy cho trường cấp III Xệt Tha Thi Lạt và trường cấp III tỉnh Attapư. Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa còn hỗ trợ, cấp học bổng cho 17 lưu học sinh đến từ tỉnh Attapư, theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trường nghề trên địa bàn tỉnh. Năm 2013, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đài thọ cho 10 học viên đến từ tỉnh Attapư sang tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khách sạn, nhà hàng tại Trung tâm Dạy nghề nghiệp vụ du lịch Khách sạn Quốc tế Yasaka - Saigon - Nha Trang với tổng kinh phí hơn 245 triệu đồng.

 

Lãnh đạo tỉnh Attapư trao tiền hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa.

Lãnh đạo tỉnh Attapư trao tiền hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa.

 

Tháng 4 - 2017, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa sang thăm, làm việc tại tỉnh Attapu và ký bản thỏa thuận hợp tác giữa 2 địa phương giai đoạn 2017-2022. Trong đó, các lĩnh vực hợp tác gồm: giáo dục và đào tạo, y tế, thể dục thể thao, du lịch và các dự án khuyến khích đầu tư. Theo lãnh đạo Sở Ngoại vụ, triển khai bản thỏa thuận hợp tác, tháng 12-2017, Khánh Hòa đã tổ chức đón và tiếp nhận 12 sinh viên của tỉnh Attapư đến học tại tỉnh. Hiện các em đã được bố trí học tại Trường Đại học Nha Trang. Theo chương trình đào tạo, các em sẽ được học chương trình tiếng Việt trong 1 năm sau đó sẽ học 4 năm chuyên ngành.


Trong những năm qua, Khánh Hòa cũng đã giúp đỡ tỉnh Attapư về công tác y tế. Tháng 7-2011, Tỉnh đoàn Khánh Hòa và Tỉnh đoàn Attapư ký kết chương trình hợp tác thanh niên quốc tế. Theo đó, trong giai đoạn 2011-2013, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện tại tỉnh Attapư như: tặng quà cho người dân, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe, trao tặng trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Attapư và trang thiết bị hỗ trợ hoạt động thanh thiếu nhi; thực hiện công trình thanh niên tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Việt - Lào tại Attapư... Tổng trị giá các hoạt động tình nguyện trên 1 tỷ đồng.


Năm 2014, Tỉnh đoàn Khánh Hòa và Tỉnh đoàn Attapư tiếp tục ký kết Chương trình hợp tác thanh niên quốc tế giai đoạn 2014-2017 với các nội dung: phối hợp tổ chức chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh và tập huấn kỹ năng công tác thanh niên cho cán bộ đoàn tỉnh Attapư; tổ chức Chương trình Liên hoan thanh niên Việt - Lào tại tỉnh Khánh Hòa; hỗ trợ cơ sở vật chất và hướng dẫn về mặt chuyên môn cho Trung tâm Thanh thiếu nhi của Tỉnh đoàn Attapư… Theo đó, năm 2014, Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai hoạt động khám chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và phát thuốc cho người dân tại huyện Phu Vong, tỉnh Attapư; hỗ trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Attapư với tổng trị giá trên 700 triệu đồng. Tháng 8-2016, đoàn công tác của Tỉnh đoàn Khánh Hòa tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại tỉnh Attapư. Trong dịp này, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã trao tặng quà, các vật dụng cho tỉnh Attapư gồm: bàn điều trị răng; 30 máy đo huyết áp điện tử; 3 bộ máy vi tính; 1.000 cơ số thuốc; loa di động… với tổng số tiền 500 triệu đồng.  Bà Ăm-Kha Sỹ-Ha-Lạt - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Attapư cho biết, người dân Attapư rất quý các đoàn khám bệnh tình nguyện của Khánh Hòa, mong muốn đoàn sớm quay trở lại.


Sở Tư pháp Khánh Hòa và Sở Tư pháp tỉnh Attapư cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức thi hành pháp luật, quản lý trong công tác tư pháp, học hỏi mô hình mới của mỗi bên và cùng nhau trao đổi những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Sở Tư pháp Khánh Hòa đã hỗ trợ, trao tặng trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Sở Tư pháp Attapư với tổng giá trị gần 200 triệu đồng, 3 bộ máy vi tính và máy in, 3 máy tính xách tay, 1 bộ đèn chiếu, 1 bộ loa - âm ly…


Mối quan hệ thắm tình hữu nghị giữa Khánh Hòa - Attapư đã góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa 2 nước Việt - Lào. Tại buổi gặp, ông Nguyễn Duy Bắc và ông Ùn-Lạ-Xay-Nha-Sít đều bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa 2 bên sẽ ngày càng bền chặt.


XUÂN THÀNH