09:02, 13/02/2018

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa viếng, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung

Nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, sáng 13-2 lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, TP. Nha Trang đã đến viếng, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, TP. Nha Trang.

 

Nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, sáng 13-2 lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, TP. Nha Trang đã đến viếng, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, TP. Nha Trang.

 

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh do ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu vòng hoa mang dòng chữ: “Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhớ công ơn các liệt sĩ”. Đoàn đại biểu HĐND, UBND tỉnh do ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu, vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ”. Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do ông Trần Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dẫn đầu, vòng hoa mang dòng chữ: “Tổ quốc ghi công các liệt sĩ”. Đoàn đại biểu các lực lượng vũ trang tỉnh do Đại tá Ngô Quang Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dẫn đầu, vòng hoa mang dòng chữ “Tinh thần các liệt sĩ bất diệt”. Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Nha Trang do ông Trần An Khánh, Bí thư Thành ủy TP. Nha Trang dẫn đầu, vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các liệt sĩ”. Các đại biểu đã dành một phút mặc niệm trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ.

 

Đoàn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh do đồng chí Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu.
Đoàn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa do ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu.

 

Sau lễ viếng ở Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, các đại biểu đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Điện thờ Tháp Trầm Hương, TP. Nha Trang; Điện thờ, tượng đài Trần Hưng Đạo; Miếu thờ, mộ Trịnh Phong tại huyện Diên Khánh.

 

A.N