07:02, 12/02/2018

Gặp mặt kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

Chiều 12-2, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi gặp mặt các nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 ở Khánh Hòa.

 

Chiều 12-2, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức buổi gặp mặt các nhân chứng lịch sử nhân kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 ở Khánh Hòa.

 

Ông Lê Đức Vinh phát biểu tại buổi gặp mặt.
Ông Lê Đức Vinh phát biểu tại buổi gặp mặt.

 

Ông Lê Đức Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi gặp mặt; các đại biểu nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 40 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia và phục vụ chiến đấu trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 ở Khánh Hòa đến dự.

 

Ông Nguyễn Đình Hoàn - nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Trung đoàn Sao Thủy kể lại trận đánh ở Khánh Hòa Tết Mậu Thân 1968.
Ông Nguyễn Đình Hoàn - nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Trung đoàn Sao Thủy kể lại trận đánh ở Khánh Hòa Tết Mậu Thân 1968.

 

Cách đây đúng 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Khánh Hòa đã cùng với quân và dân miền nam đồng loạt tiến công đánh thẳng vào trung tâm đô thị đầu não chính trị, quân sự của Mỹ, ngụy.

 

Ông Lê Đức Vinh tặng quà cho các nhân chứng lịch sử tại buổi gặp mặt.
Ông Lê Đức Vinh tặng quà cho các nhân chứng lịch sử tại buổi gặp mặt.

 

Đó là một đòn quyết định buộc Mỹ phải đơn phương xuống thang chiến tranh, ngừng bắn phá miền bắc và chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta tại hội nghị Pari; tạo ra bước ngoặt cho cách mạng Việt Nam, đặt cơ sở quyết định để dành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào mùa xuân năm 1975.

 

Đại tá Lê Văn Chín - Chính Ủy Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa  tặng quà cho các nhân chứng lịch sử tại buổi gặp mặt.
Đại tá Lê Văn Chín - Chính Ủy Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho các nhân chứng lịch sử tại buổi gặp mặt.

 

Tại buổi gặp mặt, các nhân chứng lịch sử đã kể lại những giờ phút chiến đấu anh dũng của quân và dân Khánh Hòa cũng như tấm lòng của người dân Khánh Hòa đối với Đảng và cách mạng trong cuộc tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

 

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.
Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Đức Vinh nhấn mạnh: “Đảng bộ, quân và dân Khánh Hòa mãi mãi trân trọng, tri ân và biết ơn công lao to lớn của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia và phục vụ chiến đấu trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 đã anh dũng huy sinh, đóng góp công sức, xương máu để chúng ta có được một đất nước hòa bình, độc lập, tự do và cuộc sống ấm no, hạnh phúc ngày hôm nay!”.

 

THẾ ANH