11:02, 22/02/2018

Công tác xây dựng phong trào khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường: Nhiều đổi mới tích cực

Cùng với sự phát triển của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh đang ngày càng đổi mới tích cực.

Cùng với sự phát triển của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) nói chung, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong khối cơ quan, doanh nghiệp (DN), nhà trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang ngày càng đổi mới tích cực.


Những năm gần đây, số lượng cơ quan, DN, nhà trường đăng ký tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng đông đảo. Năm 2013, toàn tỉnh mới có 481 cơ quan, DN, nhà trường đăng ký, đến năm 2017, con số này đã là 556 (bao gồm: 164 cơ quan, 41 DN và 351 nhà trường). Đặc biệt, những năm gần đây, đã xuất hiện một số cơ quan, DN, nhà trường cấp huyện đăng ký tham gia.

 

Thực hiện Chỉ thị số 07 ngày 15-8-2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, DN, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, ngay từ đầu năm, Giám đốc Công an tỉnh đã có chương trình xây dựng phong trào trong khối cơ quan, DN, nhà trường với nhiều nội dung, biện pháp, cách làm mới. Trong đó, tập trung các nội dung: đẩy mạnh xây dựng mô hình tự quản; củng cố lực lượng bảo vệ; tuyên truyền, phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia phong trào, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ... Đặc biệt, trong năm 2017 đã phát động 2 cuộc thi rộng lớn tìm hiểu phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và các kiến thức về phòng, chống tội phạm trong lực lượng bảo vệ (khối cơ quan, DN) và học sinh, sinh viên (khối nhà trường), thu hút hàng nghìn người tham dự. Hoạt động này được Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an đánh giá là cách làm mới, hay.

 

Lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tham gia cuộc thi nghiệp vụ năm 2017.

Lực lượng bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tham gia cuộc thi nghiệp vụ năm 2017.

 

Năm 2017, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã được cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, DN, nhà trường quan tâm thực hiện; cấp ủy nhiều đơn vị ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác an ninh trật tự; nhiều đơn vị thành lập ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự do thủ trưởng cơ quan làm trưởng ban, đồng thời ban hành chương trình, kế hoạch xây dựng phong trào hàng năm. Tất cả các chỉ đạo này được triển khai đến các phòng, ban và đơn vị trực thuộc. Điển hình như: Công ty Yến sào Khánh Hòa, Công ty Xăng dầu Phú Khánh, Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Trung Bộ, Trung tâm Bảo tồn di tích, Phân viện Thú y miền Trung, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Khánh Hòa... Các cơ quan, DN, nhà trường đã lồng ghép nội dung phong trào này với các phong trào thi đua khác; gắn với các hoạt động chuyên môn của đơn vị mình.


Với sự phát triển ngày càng sâu, rộng của phong trào trong khối cơ quan, DN, nhà trường, kể từ năm 2016, UBND tỉnh đã quyết định mở rộng các hình thức khen thưởng cho phong trào, tăng thêm 1 cờ và 7 bằng khen (nâng tổng số lên 1 cờ và 20 bằng khen); Giám đốc Công an tỉnh cũng trao 8 giấy khen cho tập thể và 8 giấy khen cho cá nhân. Ngoài ra, đối tượng khen thưởng còn được mở rộng đến cơ quan, DN, nhà trường cấp huyện.


Năm 2018, khối cơ quan, DN, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự; củng cố lực lượng bảo vệ; tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; phát động các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, tiếp tục động viên thêm nhiều cơ quan, DN, nhà trường tham gia phong trào; mở rộng diện khen thưởng là quần chúng; tổ chức sơ kết, tổng kết các mặt công tác xây dựng phong trào trong khối; tiếp tục xây dựng một số điển hình tiên tiến trong phong trào...


MINH HẠNH