12:02, 26/02/2018

Chuẩn bị cho ngày ra quân huấn luyện

Cùng với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đang tích cực chuẩn bị cho ngày ra quân huấn luyện năm 2018 nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

 

Cùng với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa đang tích cực chuẩn bị cho ngày ra quân huấn luyện năm 2018 nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.


Đại tá Hồ Thanh Tùng - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết: “Sau Tết Mậu Tuất, chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị mọi công tác đảm bảo cho hoạt động huấn luyện năm 2018. Phát huy kết quả năm 2017, năm nay, BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các kế hoạch, hướng dẫn của quân đội và lực lượng về công tác huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Ngoài các khoa mục huấn luyện theo quy định nói chung, BĐBP tỉnh tập trung huấn luyện võ thuật nói riêng phục vụ Lễ ra quân huấn luyện năm 2018 (vào ngày 1-3 tới) nhằm thể hiện tinh thần thượng võ, đoàn kết, chấp hành kỷ luật Quân đội”.

 

Huấn luyện chó nghiệp vụ quan sát các mục tiêu.

Huấn luyện chó nghiệp vụ quan sát các mục tiêu.


Được biết, BĐBP tỉnh được Bộ Tư lệnh biên chế 1 đôi chó nghiệp vụ, chuyên phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu bảo vệ đơn vị, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao. Do tính chất phức tạp và nguy hiểm trong quá trình đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, những chú chó nghiệp vụ đóng góp công sức rất lớn vào việc đánh án và phá án của BĐBP tỉnh.


Thực hiện kế hoạch đợt đấu tranh cao điểm phá, bắt các vụ vận chuyển, buôn bán ma túy trong khu vực biên giới, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng X. gồm 4 đồng chí và 1 chó nghiệp vụ đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biên giới phát hiện 5 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển ma túy có vũ trang. Tổ tuần tra yêu cầu dừng lại để tiến hành kiểm tra, bất ngờ các đối tượng dùng vũ khí, hung khí chống lại tổ tuần tra hòng chạy thoát. Bằng tính mưu trí, dũng cảm, nhanh nhẹn tổ tuần tra sử dụng các thế võ thuật BĐBP đã khống chế, bắt gọn 5 đối tượng. Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó là tình huống giả định đánh bắt các đối tượng vận chuyển, buôn bán ma túy trên khu vực biên giới bằng chó nghiệp vụ.


Trung úy Nguyễn Ngọc Tuấn - Đồn Biên phòng Lương Sơn chia sẻ, được sự quan tâm huấn luyện, đào tạo ở Trường Trung cấp Nghiệp vụ 24 Biên phòng đã dạy phương pháp huấn luyện chó, từ một chú chó chưa biết gì phải tập cơ bản kỷ luật, thuần thục trong việc tuần tra bảo vệ biên giới, truy quét, lùng sục và trở thành một chú chó chiến đấu.


Chứng kiến trước giờ luyện tập trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nhưng tất cả đều thực hiện nghiêm khẩu lệnh của người chỉ huy trên thao trường. Trung úy Nguyễn Công Chuẩn - Đồn Biên phòng Cam Hải Đông cho biết, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng tất cả luôn cố gắng nâng cao tinh thần luyện tập, có như vậy mới hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện đạt kết quả cao nhất.


VĂN HUỆ