12:01, 12/01/2018

Tổng kết và triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Năm 2018, TP. Nha Trang tiếp tục điều chỉnh, bổ sung Đề án "Bảo đảm quốc phòng" của thành phố phù hợp với thực tế và đảm bảo tính khả thi; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Ngày 11-1, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018.
 
Theo đó, năm 2018, TP. Nha Trang tiếp tục điều chỉnh, bổ sung Đề án “Bảo đảm quốc phòng” của thành phố phù hợp với thực tế và đảm bảo tính khả thi; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao… 
 
Năm 2017, UBND TP. Nha Trang đã quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đạt kết quả tốt. Trong đó, nổi bật là công tác xây dựng lực lượng; phòng thủ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; công tác dân vận và giáo dục quốc phòng an ninh…
 
Dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 cá nhân thuộc lực lượng vũ trang TP. Nha Trang; 1 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng giấy khen. UBND TP. Nha Trang và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
Sáng 11-1, UBND TP. Cam Ranh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017. 
 
Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, TP. Cam Ranh đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong năm, thành phố đã quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… Đồng thời chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương phù hợp với đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ trên địa bàn thành phố. Trong năm, đã mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 với 300 người tham gia. Chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, đạt tỷ lệ 1,61% so với dân số; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ  đạt 100% chỉ tiêu  tỉnh giao.
 
Dịp này, 24 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng, thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2017 được  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND thành phố khen thưởng.
 
THẾ ANH  - KHÁNH VĨNH