10:01, 10/01/2018

Không để người dân không có nhà ở, thiếu đói trong dịp Tết

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 12 tại thị xã Ninh Hòa, ngày 10-1.

 

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 12 tại thị xã Ninh Hòa, ngày 10-1.


Ông Trần Sơn Hải đề nghị thị xã Ninh Hòa phải đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do cơn bão số 12. Đối với việc khắc phục nhà ở, những hộ đã nhận được tiền, đang khắc phục lại nhà cửa, nếu thiếu nhân công, thị xã cần rà soát, có phương án báo cáo tỉnh để đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều lực lượng hỗ trợ. Đối với hộ được hỗ trợ nhưng chưa tiến hành xây dựng lại nhà ở do mong muốn của gia đình thì phải có cam kết. Những hộ không thuộc diện được hỗ trợ khắc phục nhà ở từ nguồn ngân sách, thị xã cần nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ đối tượng này từ nguồn ngoài ngân sách. Về việc đảm bảo cho các hộ không thiếu đói, UBND thị xã Ninh Hòa cần sớm có danh sách, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở đề nghị của các địa phương, tiến hành phân bổ 500 tấn gạo còn lại do Chính phủ hỗ trợ về các địa phương, trong đó có Ninh Hòa. Ông cũng chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tiếp tục hỗ trợ thị xã Ninh Hòa trong việc xác định mức độ thiệt hại, triển khai các chính sách khắc phục hậu quả cơn bão…


Theo báo cáo của thị xã Ninh Hòa, toàn thị xã có 2.038 nhà bị thiệt hại thuộc diện được hỗ trợ. Đến nay, địa phương đã tạm ứng cho các xã, phường hơn 12,4 tỷ đồng để khắc phục, ngoài các căn nhà do chính quyền làm chủ đầu tư đã hoàn thiện 80% khối lượng công việc, dự kiến sẽ hoàn thành, bàn giao cho người dân trước Tết Nguyên đán; số nhà mà người dân nhận kinh phí hỗ trợ, tự tổ chức khắc phục thì chính quyền cấp xã cũng đã tạm ứng kinh phí cho người dân triển khai. Đối với nhà ở bị hư hỏng rất nặng, hư hỏng nặng 100% hộ đã tự khắc phục xong, địa phương đang hoàn tất thủ tục để ra quyết định hỗ trợ, chuyển tiền cho người dân. Địa phương kiến nghị tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ cho các đối tượng: hộ nuôi trồng thủy sản không có kê khai ban đầu, cơ sở sản xuất giống thủy sản, các tàu thuyền công suất nhỏ để người dân sớm khôi phục sản xuất…


BÍCH LA - VĂN GIANG