10:12, 03/12/2017

Đội An ninh - Phong trào xã, Công an Khánh Sơn: Nhiều cách làm hay

Thực hiện Kế hoạch 747 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa về phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, Đội An ninh - Phong trào xã, Công an huyện Khánh Sơn đã có nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả.

 

Thực hiện Kế hoạch 747 của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa về phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, Đội An ninh - Phong trào xã, Công an huyện Khánh Sơn đã có nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả.


Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng Công an huyện Khánh Sơn cho biết: “Những năm gần đây, trên địa bàn huyện thường xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, hoa màu, trâu, bò; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đội An ninh - Phong trào xã, Công an huyện Khánh Sơn đã tham mưu lãnh đạo Công an huyện xây dựng Kế hoạch về “Phát động toàn dân chủ động phòng, chống các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp trên địa bàn huyện”. Quá trình thực hiện đã đạt được những kết quả tích cực trong việc đảm bảo và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn”.

 

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, Đội An ninh - Phong trào xã đã bám sát nội dung trọng tâm xuyên suốt của Kế hoạch 747 và tình hình thực tế của địa phương, áp dụng những hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền. Đội đã cụ thể hóa những đặc điểm, phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm trên địa bàn; quy định về trách nhiệm của công dân, tổ chức, phổ biến bằng nhiều hình thức như: băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, hình ảnh, trên phương tiện thông tin đại chúng bằng  tiếng Việt và tiếng Raglai để người dân dễ hiểu.

 

Đội An ninh - Phong trào xã trong một cuộc họp

Đội An ninh - Phong trào xã trong một cuộc họp

 

Qua 5 năm thực hiện Kế hoạch 747, đội đã triển khai phát động tập trung ở 8/8 xã, thị trấn (3 tổ dân phố và 28 thôn); phối hợp với Công an xã, thị trấn tổ chức hơn 170 buổi phát động tập trung với hơn 5.400 lượt người tham dự; gọi hỏi, răn đe, giáo dục hơn 250 lượt đối tượng. Ngoài ra, đội phối hợp lắp đặt 32 pa-nô, 5 loại áp phích; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng hơn 700 lượt; phát đặc san phòng, chống tội phạm cho các cơ quan, tổ chức; in, cấp, phát 2.200 tờ cảnh báo… nhằm tuyên truyền phổ biến đến mọi người dân nâng cao tinh thần chủ động phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, đội đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị lựa chọn 2 báo cáo viên có trình độ chuyên môn tốt, hiểu biết rộng, có uy tín trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân. Đội cũng chủ động tham mưu cho UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn công an và các đoàn thể xây dựng 10 mô hình bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; tổ chức các phong trào thi đua ở cơ sở; tuyên dương người tốt, việc tốt… nhằm nâng cao sự chủ động, tích cực của người dân trong phòng, chống tội phạm.


Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn đánh giá: “Qua 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 747, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện tương đối ổn định, nhận thức của người dân địa phương được nâng cao; từng cá nhân, tổ chức đã chủ động, tích cực trong phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện kế hoạch vẫn còn một số hạn chế như: một số xã thực hiện tuyên truyền chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức; một số người dân, cơ quan còn chủ quan, mất cảnh giác trong bảo vệ tài sản… Thời gian tới, Đội An ninh - Phong trào xã cần nỗ lực hơn”.


Với những thành tích trong việc thực hiện Kế hoạch 747, Đội An ninh - Phong trào xã Công an huyện Khánh Sơn đã nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch, đội đang được đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen.


BÍCH TRÂM