07:11, 15/11/2017

Kiểm tra công tác khắc phục các điểm sạt trượt trên tuyến đường sắt

Chiều 15-11, đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông dẫn đầu đã kiểm tra công tác khắc phục các địa điểm sụt trượt, sạt lở trên tuyến đường sắt đoạn qua Đèo Cả.

 

Chiều 15-11, đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông dẫn đầu đã kiểm tra công tác khắc phục các địa điểm sụt trượt, sạt lở trên tuyến đường sắt đoạn qua Đèo Cả.

 

Theo báo cáo, khu gian Hảo Sơn - Đại Lãnh bị sạt lở nghiêm trọng taluy ấm tại 7 vị trí. Trong đó khối lượng lớn nhất tập trung tại đoạn Km1226+780 đến Km1226+810. Đến 10 giờ 40 ngày 14-11, ngành đường sắt đã khắc phục xong các vị trí này và trả tốc độ 5km/h, hoàn thành giai đoạn 1 của công tác khắc phục.

 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông (người chỉ tay) kiểm tra tại điểm sạt lở trên đèo Cả
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tại điểm sạt lở trên đèo Cả

 

Trực tiếp thị sát tại các điểm sạt lở trong khu gian, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông gặp gỡ đội ngũ cán bộ, công nhân đang thi công tại hiện trường, biểu dương ngành đường sắt đã nỗ lực khắc phục cứu đường, thông tàu trong thời gian sớm nhất. Đồng thời yêu cầu ngành nhanh chóng khắc phục những hậu quả do bão số 12 để lại, bảo đảm cho công tác chạy tàu và an toàn giao thông. Đối với những điểm sạt lở phức tạp ngành cần sớm có tính toán kỹ lưỡng và có phương án kiên cố hóa. Ngoài ra, ngành cũng quan tâm, khích lệ tinh thần cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia khắc phục hậu quả sau bão.

 

Được biết trong ngày 16-11, đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải sẽ có buổi làm việc với ngành đường sắt, bàn hướng khắc phục sau bão số 12.

 

THÀNH NAM