06:11, 18/11/2017

Ninh Hoà tập trung cho công tác di dời dân, tàu bè đến nơi an toàn

Đó là chỉ đạo của ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trong buổi làm việc với UBND thị xã Ninh Hòa về việc triển khai thực hiện các công tác kiểm tra, rà soát phòng, chống bão số 14.

Đó là chỉ đạo của ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà trong buổi làm việc với UBND thị xã Ninh Hòa về việc triển khai thực hiện các công tác kiểm tra, rà soát phòng, chống bão số 14.

Theo UBND thị xã Ninh Hòa, sau khi có công điện khẩn của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc ứng phó với cơn bão số 14, UBND thị xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT-TKCN) thị xã đã lập tức ra thông báo số 19/TB-PCTT ngày 18-11 về việc chủ động ứng phó với bão gần bờ. Qua đó BCH PCTT-TKCN thị xã yêu cầu UBND các xã, phường phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến, tăng cường thông tin về diễn biến bão, mưa lũ để người dân chủ động phòng tránh; ra soát các phương án phòng chống thiên tai với 18 điểm trọng tâm, trong đó đặc biệt lưu ý các điểm như: chỉ đạo kiểm tra việc neo, đậu, sắp xếp tàu, thuyền tại các điểm tránh, trú bão; chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa khắc phục thiệt hại về nhà ở do cơ bão gây ra và hoàn thành trước 19 giờ ngày 18-11; các thành viên BCH PCTT-TKCN thị xã đã được phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách chịu trách nhiệm đôn đốc, xử lý những tình huống khẩn cấp theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo những nội dung vượt thẩm quyền để thị xã xử lý; các tày đánh bắt thủy sản, tàu du lịch và các phương tiện đường thủy khác không được ra khơi kể từ 12 giờ ngày 18-11; đối với các ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè, trên biển phải vào bờ bắt buộc lúc 16 giờ; các đơn vị quản lý hồ chứa nước thực hiện vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi, chủ động hạ mực nước đón lũ, trong đó chú ý việc chủ động xả nước vào ban ngày; chỉ đạo cho các trường học cho học sinh nghỉ học từ nay đến hết ngày 20-11; đối với Đài truyền thanh, tiếp hình thị xã và đài truyền thanh các xã, phường do ảnh hưởng cơn bão số 12 vừa rồi cơ sở vật chất đã hư hỏng nặng chưa kịp khắc phục cần chủ động phối hợp với UBND các xã, phường tuyên truyền người dân biết về thông tin cơn bão số 14.

 

Ông Trần Sơn Hải làm việc tại thị xã Ninh Hòa
Ông Trần Sơn Hải làm việc tại thị xã Ninh Hòa

 

Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thị xã cho biết, cơn bão số 12 vừa qua thị xã Ninh Hòa có số người thiệt mạng khá cao 19 người (trong đó có 13 người ở địa phương). Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến người thiệt mạng chủ yếu là do người dân không chịu di dời khỏi các căn nhà tôn, tạm bợ dẫn đến bão đến nhà sập; một số người dân chủ quan ra khỏi nhà, đi biển sau khi bão vừa tan dẫn đến sóng lớn đánh sập ghe, thuyền… Do vậy, để ứng phó với cơn bão số 14 này, thị xã yêu cầu các xã, phường cần quyết liệt trong việc di dời dân các vũng trũng, thấp tại các xã ven biển như: Ninh Hòa, Ninh Phú, Ninh Diêm, Ninh Thủy… về nơi an toàn.  

 

Hình ảnh thiệt hại của cơn bão số 12 tại Ninh Hòa
Hình ảnh thiệt hại của cơn bão số 12 tại Ninh Hòa

 

Tại buổi làm việc với thị xã, ông Trần Sơn Hải chỉ đạo, thị xã và chính quyền các địa phương cần nhiêm túc trong việc thực hiện di dời dân, thậm chí có biện pháp cương quyết để đưa dân từ các vùng có nguy cơ thiệt hại nặng do bão về nơi an toàn, trong đó có cả những hộ dân vừa dựng nhà tạm bợ sau cơn bão 12; tập trung việc đưa các lồng bè, tàu thuyền về nơi tránh trú bão; các hồ chứa nước của các công trình thủy điện chủ động việc chủ động trong việc điều tiết xả lũ; các công trình xây dựng trên địa bàn cần chủ động kiểm tra, rà soát và tháo gỡ những vật dụng có khả năng gây ách tắc dòng chảy các con sông…

A.N