01:11, 22/11/2017

Nâng cao nhận thức lý luận, năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật

Từ ngày 22 đến 25-11, tại TP. Cần Thơ, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) Trung ương tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý VHNT trong giai đoạn hiện nay". 
 

Từ ngày 22 đến 25-11, tại TP. Cần Thơ, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) Trung ương tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý VHNT trong giai đoạn hiện nay”.
 
Gần 250 học viên là các lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy phụ trách văn hóa, văn nghệ; cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ; lãnh đạo các hội VHNT; cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí về VHNT… ở 35 tỉnh/thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Nam bộ tham gia tập huấn.

 

Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc.
Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc.
 
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương nhấn mạnh: hiện nay, hoạt động lý luận phê bình chưa giải quyết được nhiều vấn đề bức thiết của đời sống; tính chuyên nghiệp, tính chiến đấu của phê bình bị xem nhẹ… Bởi vậy, đây là lớp tập huấn thứ 15 do Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương tổ chức từ năm 2009 đến nay nhằm giúp các học viên nắm vững hơn các quan điểm của Đảng về VHNT, cũng như cung cấp thông tin tình hình thực tiễn VHNT nói chung, lý luận phê bình nói riêng hiện nay. 

 

 Quang cảnh lớp tập huấn.
Quang cảnh lớp tập huấn.
 
Các học viên được học 2 chuyên đề: “Quán triệt đường lối, quan điểm VHNT của Đảng trong tình hình hiện nay”; “Kỹ năng viết bài phê bình VHNT”. Bên cạch đó, học viên cũng được nghe thông tin về tình hình báo chí, xuất bản, sân khấu, lý luận phê bình văn học, điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật múa hiện nay. Trên cơ sở đó, học viên vận dụng có hiệu quả vào công tác và hoạt động VHNT ở địa phương, đơn vị; góp phần tích cực trong việc đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, làm lành mạnh hóa đời sống VHNT.
 
B.T