12:11, 24/11/2017

Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2021

Ngày 24-11, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hoà và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hoà tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về "Vận động nông dân các dân tộc vùng biên giới, ven biển...

Ngày 24-11, Hội Nông dân (ND) tỉnh Khánh Hoà và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hoà tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về “Vận động nông dân các dân tộc vùng biên giới, ven biển, hải đảo đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, văn hoá xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” giai đoạn 2012 – 2016. 
 
Chương trình phối hợp giữa Hội ND tỉnh với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh giai đoạn 2012 – 2016 được triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, mang lại hiệu quả thiết thực về vận động nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với nâng cao ý thức pháp luật và tinh thần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc. 

 

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2021.
Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2021.
 
5 năm qua, các cấp hội ND cùng với BĐBP tổ chức hơn 2.000 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 86.000 lượt hội viên, qua đó vận động 547 chủ phương tiện đánh bắt xa bờ cam kết không xâm phạm vùng biển nước khác trong quá trình đánh bắt hải sản; phối hợp thực hiện hơn 800 cuộc tuần tra địa bàn góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Các cấp hội thường xuyên phối hợp với các đồn BP tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên đổi mới phương thức làm ăn phát triển kinh tế, xáo đói giảm nghèo song song với xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư; vận động xây dựng được 116 căn nhà mái ấm biên cương, sửa chữa 1 trường mẫu giáo với tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng. Ngoài ra, các chiến sĩ BĐBP đã đóng góp hàng nghìn ngày công và lượt phương tiện sửa chữa đường, giúp dân sửa nhà bị thiệt hại do bão, lũ…  

 

Ông Nguyễn Trọng Trung – Chủ tịch Hội DN tỉnh Khánh Hoà trao bằng khen cho các tập thể.
Ông Nguyễn Trọng Trung – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hoà trao bằng khen cho các tập thể.
 
Tại hội nghị, 2 đơn vị đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2021, với nhiều nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động nông dân các dân tộc vùng biên giới, ven biển, hải đảo đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, văn hoá xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nghị quyết của Đảng về nông nghiệp và nông thôn, nhiệm vụ quốc phòng an ninh; xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp nông dân phát triển kinh tế; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý kinh tế cho cán bộ vận động quần chúng; xây dựng củng cố tổ chức Hội ND phát triển vững mạnh toàn diện, xây dựng các hình thức nông dân tự quản về an ninh trật tự, tổ đoàn kết, tổ hoà giải, tổ an ninh trong khu dân cư…

 

Đại tá Nhữ Mai Pháo – Chính uỷ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hoà trao giấy khen cho các các tập thể.
Đại tá Nhữ Mai Pháo – Chính uỷ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hoà trao giấy khen cho các các tập thể.
 
Nhân dịp này, Hội ND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị giai đoạn 2012 – 2016.
 
THẾ ANH