10:09, 08/09/2017

Triển khai dự án tạo sinh kế cho người dân từ rong mơ

Ngày 8-9, đoàn công tác thuộc chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF SGP) làm việc tại Khánh Hòa về triển khai dự án tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân nghèo ven vịnh từ nguồn lợi rong mơ, để tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học vùng đệm Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang.

Ngày 8-9, đoàn công tác thuộc chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF SGP) làm việc tại Khánh Hòa về triển khai dự án tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân nghèo ven vịnh từ nguồn lợi rong mơ, để tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học vùng đệm Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang. Ông Huỳnh Ngọc Bông - Chánh Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, UBND TP. Nha Trang làm việc với đoàn.


Được biết, dự án trên được triển khai từ năm 2016 đến tháng 3-2018; do GEF SGP tài trợ hơn 1 tỷ đồng với các mục tiêu: nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao kỹ thuật khai thác rong mơ, giảm biến đổi khí hậu; cải thiện sinh kế cho người dân thông qua phân vùng quản lý, khai thác rong mơ; đề xuất chính sách và nhân rộng mô hình quản lý nguồn lợi rong mơ trên vịnh Nha Trang.


Đại diện đoàn công tác kiến nghị địa phương hỗ trợ người dân tham gia dự án nhằm giảm thiểu hoạt động khai thác rong mơ vùng lõi Khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang, tăng giá trị sản phẩm rong mơ, tạo sinh kế cho người dân. Ông Huỳnh Ngọc Bông ghi nhận các kiến nghị; đồng thời, đề nghị Văn phòng điều phối chương trình báo cáo cụ thể để Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ triển khai dự án.


N.D