11:09, 16/09/2017

Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 10 – Quân đoàn 3

Ngày 16-9, Ban liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 10 – Quân đoàn 3 tại Khánh Hoà tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 10 – Quân đoàn 3 (20-9-1972 – 20-9-2017).

Ngày 16-9, Ban liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 10 – Quân đoàn 3 tại Khánh Hoà tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 10 – Quân đoàn 3 (20-9-1972 – 20-9-2017). Đến dự có ông Đào Công Thiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Đại tá Bùi Huy Biết – Phó Chính uỷ Quân đoàn 3; Đại tá Phạm Văn Tuấn – Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 10 cùng gần 100 cựu chiến binh (CCB) Sư đoàn 10 tại Khánh Hòa và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
 

 

Ông Đào Công Thiên phát biểu tại buổi lễ.
Ông Đào Công Thiên phát biểu tại buổi lễ.

 

Mừng thọ cho các CCB tại buổi lễ.
Mừng thọ cho các CCB tại buổi lễ.

 

Tại buổi lễ các cựu binh xúc động ôn lại chặng đường 45 năm hình thành, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Sư đoàn 10. Ngay sau khi được thành lập, Sư đoàn 10 đã liên tiếp tham gia nhiều chiến dịch từ chiến trường Tây Nguyên B3 (huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum) đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, miền đông nam bộ, góp phần vào chiến thắng 30-4 giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước. Sau ngày giải phóng, sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới tây nam và biên giới phía bắc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia… Với những chiến công và thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Sư đoàn 10 đã vinh dự 2 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” và tặng thưởng hơn 60 huân, huy chương chiến công các loại. 

 

Đại diện doanh nghiệp Thiên Phước tặng quà cho các thương binh.
Đại diện doanh nghiệp Thiên Phước tặng quà cho các thương binh.
 
Tại buổi lễ, Ban liên lạc đã tổ chức mừng thọ cho 17 CCB của sư đoàn tuổi từ 70 đến 93; Doanh nghiệp tư nhân Thiên Phước tặng quà cho 7 CCB thương binh của sư đoàn, mỗi phần quà trị giá 700 nghìn đồng.
 
 
THẾ ANH