09:09, 19/09/2017

Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ngày 19-9, Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ngày 19-9, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự có các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cùng 238 CCB tiêu biểu trong tỉnh.

 

Đồng chí Lê Thanh Quang tặng bức trướng cho Hội Cựu chiến binh tỉnh

Ông Lê Thanh Quang tặng bức trướng cho Hội Cựu chiến binh tỉnh


Nhiệm kỳ qua, toàn hội đã kết nạp được 2.697 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 16.678 người. Cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương. Hội CCB tỉnh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

 

Hội CCB tỉnh nhận Cờ thi đua xuất sắc.
Hội Cựu chiến binh tỉnh nhận Cờ thi đua xuất sắc.


Nhiệm kỳ 2017 - 2022, hội tiếp tục xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; phấn đấu mỗi năm giảm từ 2 đến 4% tỷ lệ hộ CCB nghèo theo chuẩn mới, có từ 65% hộ khá, giàu trở lên; hoàn thành cơ bản xóa nhà tạm cho hội viên…


Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Lê Thanh Quang nhấn mạnh các cấp hội cần phát huy hơn nữa thế mạnh của mình trong việc tạo lập uy tín và giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; cần đề ra chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, qua đó triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

 

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt đại hội.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 19 vị, ông Trần Văn Hạnh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch. Đại hội cũng bầu 5 CCB dự Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VI.


Nhân dịp này, Tỉnh ủy tặng Hội CCB tỉnh bức trướng mang dòng chữ: “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc.


THẾ ANH