09:09, 11/09/2017

Giám sát giảm nghèo và dạy nghề tại Ninh Hòa

Chiều 11-9, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Khánh Hòa do bà Phạm Thúy Quỳnh - Phó Trưởng ban Văn hóa -  Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Chiều 11-9, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Khánh Hòa do bà Phạm Thúy Quỳnh - Phó Trưởng ban Văn hóa -  Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

 

Theo báo cáo của UBND thị xã Ninh Hòa, năm 2017, toàn thị xã có 3.151 hộ nghèo và 4.047 hộ cận nghèo. Từ đầu năm đến nay, thị xã đã cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 6.940 người thuộc hộ nghèo, 9.711 người thuộc hộ cận nghèo và 3.227 người đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ hơn 460 triệu đồng xây 11 căn nhà cho hộ nghèo; cho 218 hộ nghèo, 524 hộ cận nghèo và 342 hộ mới thoát nghèo vay vốn hơn 39,8 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho hơn 3.151 hộ nghèo với số tiền hơn 900 triệu đồng… Về chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thị xã đã mở 17 lớp dạy nghề phi nông nghiệp và nông nghiệp cho hơn 580 người với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng…

 

Đoàn giám sát thăm hộ gia đình bà Hắc Biết

Đoàn giám sát thăm hộ gia đình bà Hắc Biết

 

Hiện nay, việc thực hiện chính sách giảm nghèo và đào tạo nghề ở thị xã còn gặp một số khó khăn như: các hộ nghèo, cận nghèo còn thiếu vốn đầu tư phát triển kinh tế; còn khoảng 30% số người sau học nghề chưa tìm được việc làm. Do đó, Trung ương và tỉnh cần cấp thêm kinh phí cho vay giải quyết việc làm để tạo điều kiện cho người sau học nghề tiếp cận vốn làm ăn; tỉnh cần có chính sách giảm nghèo đặc thù để hỗ trợ các hộ thiếu hụt dịch vụ xã hội được tiếp cận…


Kết luận tại buổi giám sát, bà Phạm Thúy Quỳnh yêu cầu, thời gian tới, thị xã Ninh Hòa cần nêu rõ những giải pháp giảm nghèo; phân loại từng hộ nghèo để có giải pháp thực hiện chính sách giảm nghèo nhằm phát huy hiệu quả; cần tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hộ nghèo; chọn những mô hình làm ăn hiệu quả để nhân rộng…


Trước đó, đoàn đã đến khảo sát trực tiếp tại hộ bà Hắc Biết (thôn Sông Búng, xã Ninh Tây) và bà Lê Thị Em (thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng).


VĂN GIANG