11:02, 08/02/2018

Thấy gì ở Hội chợ xuân Khánh Hòa 2018?

Hội chợ xuân Khánh Hòa 2018 (đang diễn ra tại sân bóng Thanh Niên, đường Trần Phú, TP. Nha Trang) được kỳ vọng là dịp để người dân tham quan, vui chơi, mua sắm trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Tuy nhiên, khi bước vào hội chợ, nhiều người cảm thấy thất vọng.

Hội chợ xuân Khánh Hòa 2018 (đang diễn ra tại sân bóng Thanh Niên, đường Trần Phú, TP. Nha Trang) được kỳ vọng là dịp để người dân tham quan, vui chơi, mua sắm trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Tuy nhiên, khi bước vào hội chợ, nhiều người cảm thấy thất vọng.


Những gian hàng tập trung đông đảo người dân không phải là hàng quần áo, giày dép hay đồ gia dụng mà là các gian hàng trò chơi. Điều đáng nói, trong gần chục gian hàng trò chơi ở đây thì có đến 5 - 6 gian là trò cá cược cờ bạc trá hình. Tại một gian hàng được để bảng là “thả banh vào xô” nhưng tuyệt nhiên không có cái xô, quả banh nào. Mà thay vào đó là một chiếc bàn có nhiều ô đỏ, xanh để khách đặt tiền và phía trên có một vòng tròn lớn với các màu tương tự dùng để quay. Với mức cá cược gấp 3, thậm chí gấp 5 lần nên trò chơi này nhanh chóng thu hút được đông đảo người dân. Ở một gian hàng “thả bi”, dù tấm bảng đề giải thưởng là ti vi, điện thoại, máy ảnh… nhưng chủ gian hàng liên tục mời chào khách chơi với giải thưởng 300.000 đồng, 500.000 đồng, 800.000 đồng mà không hề đả động gì đến các giải thưởng là hiện vật ở trên. Khi được hỏi nếu thả bi trúng vào ô lò nướng thì sao, chủ gian hàng này không ngần ngại trả lời là sẽ trả 500.000 đồng. Có những gian hàng trò chơi trúng quà nhưng công khai đề bảng “không lấy quà đổi tiền”. 

 

Một gian hàng trò chơi ở hội chợ.

Một gian hàng trò chơi ở hội chợ.

   
Trong hội chợ có khá nhiều điểm bán thức ăn vặt, nước uống. Thế nhưng các điểm này lại bày bán hàng trong điều kiện không che đậy mà phơi ra ngoài đường đi, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ một điểm bán thức ăn trong hội chợ trưng bày 2 thùng nước ngọt đã bỏ đá sẵn nhưng không hề có nắp đậy; bàn bày bánh nướng, xoài lắc, cóc lắc cũng không được che chắn. Trong khi đó, lối đi toàn cát, lượng khách hàng qua lại khá đông nên rất bụi bặm.


Trong khi đó, hàng hóa của hội chợ rất sơ sài, chủ yếu là quần áo, giày dép, đồ gia dụng. Dù hội chợ vẫn đang diễn ra nhưng nhiều gian hàng bỏ trống hoặc đã dọn dẹp hàng hóa. Số lượng gian hàng là doanh nghiệp, công ty có chút tên tuổi, sản phẩm đã được người tiêu dùng biết đến rất ít. Phần lớn hàng hóa được bán theo kiểu xả hàng, đổ đống, giảm giá…; niêm yết giá không rõ ràng, không đúng với quy định của Nhà nước, ví dụ: quần 100k/3 cái; giày 120k… 

     
Thiết nghĩ, hội chợ là dịp để người dân được vui chơi giải trí lành mạnh, mua được các mặt hàng có nguồn gốc, giá cả rõ ràng; là cơ hội để các cá nhân, tổ chức kinh doanh giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Vì vậy, lực lượng chức năng cần tăng cường quản lý, kiểm tra để loại bỏ hoạt động cờ bạc trá hình diễn ra trong hội chợ, nâng cao công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và quy định về kinh doanh hàng hóa.


K.CHÂU